Các nữ tay vợt mạnh đều giành quyền đi tiếp tại giải Mỹ mở rộng 2018

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:25 ngày 31/08/2018

VTV.vn - Các nữ tay vợt hạt giống của giải đều đã giành quyền đi tiếp bằng những chiến thắng không hề dễ dàng.

Hạt giống số 4 của giải là Angelique Kerber đã có một trận đấu tương đối vất vả ở vòng 2 Mỹ mở rộng năm nay. Đối thủ của cô là tay vợt người Thuỵ Điển Johanna Larsson đã thi đấu đầy nỗ lực khi gỡ hoà ở set 2 và buộc Kerber phải thi đấu set 3. Dù vậy thì sự chênh lệch về đẳng cấp vẫn được thể hiện khi hạt giống số 4 giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để tiến vào vòng 3 gặp hạt giống số 29 Cibulkova.

Các nữ tay vợt mạnh đều giành quyền đi tiếp tại giải Mỹ mở rộng 2018 - Ảnh 1.

Angelique Kerber vất vả vượt qua Johanna Larsson

Một tay vợt hạt giống khác của giải là Petra Kvitova cũng không thể vượt qua vòng 2 bằng một chiến thắng dễ dàng. Tay vợt hạt giống số 5 của giải khởi đầu hết sức vất vả để có thể giành chiến thắng set 1 với tỉ số 7-5. Phải đến set 2 thì Petra Kvitova mới trở lại là chính mình khi giành chiến thắng với tỉ số 6-3. Chiến thắng chung cuộc 2-0, Petra Kvitova tiến vào vòng 3 và gặp tay vợt Sabalenka.

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.