2 người thiệt mạng do tin tức giả mạo tại Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/07/2018 21:00 GMT+7

VTV.vn - Đã có 2 nạn nhân tại Ấn Độ thiệt mạng do những tin tức giả mạo lan truyền trên mạng xã hội Facebook và Whatsapp.

Ngày 8/6 vừa qua, anh Nilotpal Das, 29 tuổi, và Abhijeet Nath, 30 tuổi đã lái xe quay về nhà ở Guwahati, thủ phủ bang Assam sau chuyến tham quan một thác nước nổi tiếng. Họ không hề biết rằng mình đang là tâm điểm bị chỉ trích trên mạng xã hội Facebook và Whatsapp. Các tin đồn trên mạng xã hội kết tội rằng họ chính là những kẻ bắt cóc trẻ em.

Khi bị dân làng Panjuri Kachari đuổi đánh, họ đã cố bỏ chạy và van xin nhưng vẫn bị đánh đập đến mức tử vong. Những hình ảnh gây sốc sau đó cũng được lan truyền trên mạng xã hội, gây chấn động xã hội Ấn Độ. 

Cha mẹ của các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. Điều đáng nói, cả 2 nạn nhân nam này đều có lai lịch tốt. Anh Nicolat là một nhạc sĩ còn anh Abhijeet là một doanh nhân trẻ.

Một cuộc điều tra sau đó đã được tiến hành để xác định động cơ của một tài xế taxi 35 tuổi - người đã tung những tin tức giả trên. Khoảng 50 người cũng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước