2018 là năm nóng nhất thứ 4 liên tiếp trong lịch sử

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Yonhap

VTV.vn - Nhiệt độ toàn cầu trong năm 2018 sắp chạm ngưỡng cao thứ 4 trong lịch sử. Đây tiếp tục là cảnh báo mới được Liên Hợp Quốc đưa ra.

Theo thống kê, 10 tháng đầu năm nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn gần 1 độ C so với thời kì tiền công nghiệp. Với số liệu này, các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 sẽ là 4 năm liên tiếp nóng nhất trong lịch sử.

Liên Hợp Quốc cảnh báo, nếu xu hướng này tiếp tục, nhiệt độ có thể tăng từ 3-5 độ C vào cuối thế kỷ này.

Tuần tới, các phái đoàn từ gần 200 quốc gia sẽ tới Ba Lan để tham dự Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP 24). Tại đây, họ sẽ thảo luận các biện pháp để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu.

Biến đổi khí hậu trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới trong thế kỷ 21 Biến đổi khí hậu trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới trong thế kỷ 21 Nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu đang đi chệch hướng Nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu đang đi chệch hướng Biến đổi khí hậu khiến Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ USD Biến đổi khí hậu khiến Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước