6 quốc gia thành viên bị LHQ tước quyền bỏ phiếu vì không đóng hội phí

My Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 15/01/2020 11:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: UN)

VTV.vn - Sáu quốc gia Yemen, Venezuela, Cộng hòa Trung Phi, Gambia, Lesotho và Tonga sẽ mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ năm nay vì thiếu nợ hội phí.

Venezuela đang phải đối mặt với siêu lạm phát. Yemen trong những năm gần đây cũng đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Trong khi đó, LHQ đã dự đoán Yemen sẽ trở thành quốc gia nghèo nhất thế giới nếu chiến tranh tiếp diễn. Nền kinh tế của các quốc gia chưa đóng góp hội phí như Trung Phi và Lesotho cũng đang bị suy thoái.

Điều 19 của Hiến chương LHQ quy định, một quốc gia thành viên nếu nợ LHQ một khoản tiền bằng hoặc nhiều hơn số tiền phải nộp trong hai năm trước đó sẽ bị mất quyền bỏ phiếu trong Đại hội đồng.


Sáu nước thành viên LHQ bị tước quyền bỏ phiếu vì nợ nhiều Sáu nước thành viên LHQ bị tước quyền bỏ phiếu vì nợ nhiều

VTV.vn - Ngày 24/2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tước quyền bỏ phiếu của 6 quốc gia thành viên do không thực hiện đóng góp tài chính bắt buộc thường niên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước