75 năm Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Lê Tuyển (Phóng viên THVN từ Trụ sở LHQ tại New York)-Chủ nhật, ngày 28/05/2023 17:55 GMT+7

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: UNGA

VTV.vn - Ngày 29/5 hàng năm được LHQ chọn là ngày Quốc tế của Lực lượng gìn giữ hòa bình để ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng này đối với hòa bình và an ninh thế giới.

Năm nay là năm đặc biệt với một trong những lực lượng quan trọng nhất của LHQ khi kỷ niệm tròn 75 năm ra đời. Tầm ảnh hưởng của lực lượng ngày càng lớn tại các điểm nóng xung đột, cũng như tại những nơi cần sự tái thiết, hỗ trợ sau chiến tranh. Trong sự lớn mạnh đó, có cả sự đóng góp đầy ý nghĩa và hiệu quả của những nam, nữ chiến sĩ bộ đội và cảnh sát Việt Nam.

Liên hợp quốc đã bắt đầu tuần lễ của lực lượng gìn giữ hòa bình bằng việc đặt vòng hoa và trao huy chương Dag Hammarskjold ghi nhận sự hy sinh của các chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ. Sau 75 năm, đã có hơn 4.200 binh lính gìn giữ hòa bình nằm xuống dưới lá cờ LHQ. Riêng năm 2022 có tới 103 người, trong đó có Trung tá Đỗ Anh của Việt Nam, hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo tại Cộng hòa Trung Phi.

Ông Antonio Guterres - Tổng Thư ký Liên hợp quốc: "Tôi bày tỏ lòng tôn trọng với sự phụng sự và hy sinh của họ, nó truyền cảm hứng cho công việc của chúng ta hàng ngày. Và tôi cam kết sẽ làm mọi cách để hỗ trợ những người lính của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có cải thiện môi trường làm việc an toàn, an ninh và thúc đẩy chiến lược hành động vì gìn giữ hòa bình".

75 năm Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang thay mặt Nhà nước Việt Nam tiếp nhận Huân chương Dag Hammarskjold do Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres trao tặng liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh. Ảnh: UNGA

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ chính thức ra đời vào năm 1948 khi Hội đồng Bảo an cho phép triển khai các quan sát viên quân sự LHQ tới Trung Đông nhằm giám sát thỏa thuận đình chiến giữa Israel và các nước láng giềng Arab.

Trải qua 75 năm, tới nay đã có 2 triệu người đến từ 125 quốc gia tham gia lực lượng. Sự hiện diện của họ là biểu tượng hòa bình cho các cuộc xung đột và là hy vọng cho những người dân nơi chiến tranh đã qua đi. Những đóng góp của các sĩ quan quân đội, công an Việt Nam tại các phái bộ và cả tại trụ sở LHQ là minh chứng điển hình.

Ông Jean-pierre Lacroix - Phó tổng Thư ký LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình: "Kỷ niệm 75 năm là dịp để tri ân những người lính gìn giữ hòa bình nói chung, những chiến sỹ mũ nồi xanh Việt Nam nói riêng mà tôi đã có dịp được gặp ở Việt Nam trong chuyến công tác vài tháng trước và cả ở thực địa như Nam Sudan, UNISFA... Tôi thực sự thấy biết ơn những đóng góp xuất sắc và hiệu quả mà họ đã mang lại. Đây cũng là những đóng góp rất quan trọng và ý nghĩa của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình và tăng thêm giá trị cho LHQ".

Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc: "Sau 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, Việt Nam rất tự hào là đã tham gia vào tất cả các khâu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. Chúng ta đã hai lần là thành viên không thường trực của HĐBA, trong đó có tham gia vào triển khai, hoạch định các chính sách cho các phái bộ. Chúng ta cũng có những chiến sỹ tham gia trực tiếp ở Ban thư ký, họ đóng góp, xây dựng vào việc triển khai kế hoạch tại các phái bộ. Chúng ta cũng có những lực lượng đóng góp trực tiếp trên thực địa. Tôi cho rằng đây là những đóng góp rất ý nghĩa và toàn diện của Việt Nam".

Trong suốt 75 năm qua, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đã có mặt ở hầu hết các điểm nóng trên thế giới, tham gia vào hơn 70 nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khác nhau. Sự có mặt của những người lính mũ nồi xanh không chỉ giúp giảm nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột, bảo vệ tính mạng của các thường dân. Mà ở nhiều nước, những người lính còn tham gia một cách hiệu quả giúp người dân tái thiết lại cuộc sống và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của họ sau các cuộc chiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước