Tăng cường đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 08/05/2019 15:17 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam kêu gọi các nước đầu tư đúng mức cho công tác này ở cả cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Đào tạo và xây dựng năng lực là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Là một trong số các quốc gia cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, Việt Nam kêu gọi các nước đầu tư đúng mức cho công tác này ở cả cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đây là khẳng định của đại diện Việt Nam tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hoạt động gìn giữ hòa bình vừa diễn đêm 7/5 (theo giờ Việt Nam).

Phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh gìn giữ hòa bình là một trong những công cụ hiệu quả nhất để thúc đẩy và duy trì hòa bình an ninh quốc tế. Để phát huy công cụ này, cần phải đầu tư đúng mức cho công tác đào tạo và xây dựng năng lực của đội quân "mũ nồi xanh".

Ông Antonio Guterres - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho hay: "Đào tạo giúp cải thiện hiệu quả và giảm thương vong. Vì vậy, đầu tư cho đào tạo trong hoạt động gìn giữ hòa bình là cần thiết và mang tính chiến lược. Đây là trách nhiệm chung của các nước thành viên và của Ban Thư ký".

Quá trình đào tạo diễn ra cả trước và trong quá trình triển khai tại các phái bộ Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng cách trong đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình, đặc biệt là trong việc xử lý vũ khí, sơ cứu và bảo vệ nhân quyền.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại diện Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình ở cả cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Mỗi nước cần đảm bảo đào tạo và sàng lọc nhân sự phù hợp để đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, đồng thời cần chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của nhau.

Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết: "Ở cấp độ toàn cầu, hệ thống Liên Hợp Quốc cần tiếp tục cách tiếp cận toàn hệ thống đối với đào tạo và nâng cao năng lực, đặc biệt là thông qua quan hệ đối tác chia sẻ trách nhiệm giữa Hội đồng Bảo an, các quốc gia đóng góp quân và Ban Thư ký. Tài liệu đào tạo, tiêu chuẩn và kinh phí cần được cập nhật và hỗ trợ cho nỗ lực gìn giữ hòa bình của các quốc gia."

Liên quan đến vấn đề gìn giữ hòa bình, các quốc gia còn nhiều quan điểm khác nhau. Điều này dẫn đến việc Ủy ban đặc biệt về hoạt động gìn giữ hòa bình đã không thể thông qua báo cáo thường niên sau cuộc họp diễn ra vào đầu năm nay. Tuy nhiên, đối với vấn đề đào tạo và nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình lại nhận được sự đồng thuận cao của Hội đồng Bảo an nói riêng và các thành viên Liên Hợp Quốc nói chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước