Ấn Độ bắt đầu xuất khẩu thương mại vaccine COVID-19 Covishield

Quỳnh Chi (Theo Livemint)-Thứ bảy, ngày 23/01/2021 17:22 GMT+7

Vaccine Covishield do Ấn Độ sản xuất đã được xuất sang Brazil và Marocco. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 22/1, lô vaccine ngừa COVID-19 Covishield thương mại đầu tiên đã được Ấn Độ chuyển tới Brazil và Marocco sau khi được Chính phủ Ấn Độ cấp giấy phép.

Vaccine COVID-19 Covishield do AstraZeneca có trụ sở tại Anh và Đại học Oxford phát triển, được sản xuất tại Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã nhận được đơn đặt hàng từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết, Chính phủ nước này đã thông quan xuất khẩu thương mại vaccine COVID-19 Covishield, những lô hàng đầu tiên được chuyển đến Brazil và Marocco trong ngày 22/1.

Chính phủ Ấn Độ đã ngừng xuất khẩu vaccine COVID-19 khi họ bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà trên toàn quốc vào cuối tuần trước. Đầu tuần này, Ấn Độ đã gửi những lô vaccine cung cấp miễn phí đến các nước láng giềng gồm Bhutan, Maldives, Bangladesh và Nepal.

Ấn Độ bắt đầu xuất khẩu thương mại vaccine COVID-19 Covishield - Ảnh 1.

Vaccine COVID-19 Covishield do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, được sản xuất tại Viện Huyết thanh của Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Harsh Vardhan Shringla cho biết, việc xuất khẩu vaccine thương mại sẽ được bắt đầu triển khai từ ngày 22/1. Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết, vaccine COVID-19 do Ấn Độ sản xuất sẽ được sử dụng tại các quốc gia trên toàn thế giới để chống lại đại dịch.

Theo Ngoại trưởng Ấn Độ: "Việc xuất khẩu vaccine theo các hợp đồng thương mại sẽ được thực hiện từ ngày 22/1, bắt đầu từ Brazil và Morocco, tiếp theo là Nam Phi và Saudi Arabia".

Brazil, quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ, đã thúc giục Ấn Độ gửi vaccine do AstraZeneca phát triển. Brazil đã đồng ý mua 2 triệu liều vaccine do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất và sẵn sàng gửi máy bay vào tuần trước để vận chuyển vaccine.

Myanmar nhận 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 miễn phí từ Ấn Độ Myanmar nhận 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 miễn phí từ Ấn Độ

VTV.vn - Ngày 22/1, Myanmar đã nhận được 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 do Ấn Độ cung cấp để tiêm cho 750.000 người dân nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước