Anh dốc toàn lực tìm con tin bị IS bắt giữ

Thanh Thủy - Thời swjvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 05/10/2014 06:00 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron.

Ngày 4/10, Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ dùng tất cả nguồn lực để tìm các con tin đang bị IS bắt giữ.

Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án hành động tàn bạo của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning. Thủ tướng Cameron cho rằng sự việc trên càng khiến nước Anh quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Anh David Cameron nói: "Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những con tin đang bị giam giữ đồng thời giúp đỡ gia đình họ. Chúng tôi sẽ làm tất cả để tiêu diệt lực lượng đã gây ra những hành động tàn bạo, vô nhân tính đối với các con tin”.

Vụ hành quyết con tin người Anh Alan Henning là vụ hành quyết con tin phương Tây thứ 4 do lực lượng nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Hiện lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đang giam giữ khoảng 10 con tin phương Tây ở Syria, trong số đó có con tin người Anh John Cantlie - người đã xuất hiện trong các cuốn băng của IS.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước