Anh đưa Pháp vào danh sách cách ly du lịch

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ sáu, ngày 14/08/2020 11:34 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang để phòng chống COVID-19 tại đại lộ Champs Elysees ở Paris, Pháp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Anh sẽ thêm Pháp, Hà Lan và Malta vào danh sách các quốc gia mà hành khách phải cách ly trong 14 ngày sau khi đến Anh.

Tại Pháp, Hà Lan và Malta, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong những ngày gần đây liên tục tăng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Anh Grant Shapps cho biết: "Nếu đến Vương quốc Anh sau 4h ngày 15/8, khách du lịch từ Pháp, Hà Lan và Malta cần phải tự cách ly trong 14 ngày". Theo ông Grant Shapps, động thái này là nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại Anh.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở Pháp. Được biết, Pháp là điểm đến nghỉ mát phổ biến thứ hai đối với khách du lịch Anh sau Tây Ban Nha.

Ngày 13/8, Pháp đã ghi nhận thêm hơn 2.500 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ tháng 5 sau khi các biện pháp ngăn chặn được dỡ bỏ tại nước này. Từ ngày 3 - 9/8, giới chức Pháp đã báo cáo tỷ lệ nhiễm bệnh 15 trường hợp trên 100.000 người mỗi tuần, trong khi đó tỷ lệ này tại Hà Lan và Malta lần lượt là 19 và 35.

Anh đưa Pháp vào danh sách cách ly du lịch - Ảnh 1.

Du khách từ Pháp, Hà Lan và Malta khi đến Anh sẽ phải cách ly 14 ngày. (Ảnh minh họa: AP)

Tháng 7/2020, Chính phủ Anh đã áp đặt lệnh cách ly đối với tất cả du khách đến từ Tây Ban Nha và Bỉ. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên án quyết định này. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương Telecinco, ông Sanchez tuyên bố, phán quyết này là không phù hợp với tình hình dịch tễ học hiện tại ở Tây Ban Nha. Ông lập luận rằng, những nơi phụ thuộc nhiều vào khách du lịch Anh như Balearics, quần đảo Canary, Valencia và Andalusia là các điểm đến an toàn vì hầu hết trường hợp COVID-19 mới được ghi nhận ở vùng phía Đông Bắc Catalonia và Aragon của Tây Ban Nha.

Với hơn 41.000 ca tử vong do COVID-19, Anh là nước bị tổn thất lớn nhất về người do dịch bệnh tại châu Âu. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bị chỉ trích về cách thức ứng phó với khủng hoảng.

Anh đột ngột siết chặt cách ly 14 ngày đối với du khách từ Tây Ban Nha Anh đột ngột siết chặt cách ly 14 ngày đối với du khách từ Tây Ban Nha

VTV.vn - Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã có những giải thích về quyết định của Chính phủ nước này khi áp dụng lệnh cách ly 14 ngày với các du khách tới từ Tây Ban Nha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước