Anh: Số hộ nghèo tăng kỷ lục do lương thấp

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ tư, ngày 26/11/2014 11:31 GMT+7

Ảnh minh họa

Tại Anh. số người nghèo trong các gia đình có người đi làm đã ở mức gần 6,5 triệu người, ngang bằng với số nghèo trong gia đình toàn người thất nghiệp.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức RownTree Joseph Foundation, có tới 2/3 số người tìm được việc tại Anh trong năm qua đang nhận được mức lương không đủ để trang trải cho cuộc sống. Thực tế đó khiến cho số hộ nghèo tại nước này tăng lên mức kỷ lục.

Mặc dù, trong thập kỷ qua, số người kiếm việc đã gia tăng nhưng thu nhập trung bình vẫn thấp hơn con số trong 5 năm trước. Theo thống kê, hiện số người nghèo trong các gia đình có người đi làm đã ở mức gần 6,5 triệu người, ngang bằng với số nghèo trong gia đình toàn người thất nghiệp. Nguyên nhân là dù có việc làm nhưng đó chỉ là những công việc bán thời gian, hoặc chỉ cho người lao động làm một vài giờ mỗi ngày. Do đó, mức thù lao ít ỏi, không tương xứng.

Theo người đứng đầu tổ chức này, quá nhiều người sống cảnh nghèo khó đang tạo ra thách thức lớn cho nền kinh tế Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước