Anh thông qua dự luật rút khỏi EU

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/09/2017 14:42 GMT+7

Quốc hội Anh. (Ảnh: India Facts)

VTV.vn - Các nghị sĩ Anh hôm 11/9 đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật chấm dứt tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu (EU).

Sau hơn 8 tiếng thảo luận, Quốc hội Anh đã phê chuẩn dự luật rút khỏi EU với 326 phiếu thuận và 290 phiếu chống. Đây là bước tiếp theo trong quá trình thực thi kết quả cuộc trưng cầu dân ý lịch sử hồi tháng 6/2016 về việc Anh rời EU.

Thủ tướng Anh Theresa May đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu, cho rằng đây là một quyết định lịch sử nhằm tạo một sự chắc chắn và minh bạch trước khi Anh rời EU.

Dự luật rút khỏi EU cho phép chính phủ sửa đổi 12.000 quy định và luật của EU để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và phù hợp với lợi ích, luật pháp Anh. Dự luật rút khỏi EU là 1 trong 7 phần quan trọng liên quan đến luật pháp mà Chính phủ Anh cần Quốc hội thông qua nhằm thúc đẩy tiến trình Brexit.

Vòng đàm phán thứ 3 về Brexit chưa đạt tiến bộ Vòng đàm phán thứ 3 về Brexit chưa đạt tiến bộ Liên minh châu Âu yêu cầu nước Anh đàm phán Brexit nghiêm túc Liên minh châu Âu yêu cầu nước Anh đàm phán Brexit nghiêm túc EU, Anh tiếp tục đàm phán về Brexit tại Brussels EU, Anh tiếp tục đàm phán về Brexit tại Brussels

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước