Australia sẽ mở rộng hoạt động quân sự chống IS

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/09/2016 15:41 GMT+7

VTV.vn - Australia sẽ mở rộng các hoạt động chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq sau khi Luật Nội địa của nước này được sửa đổi.

Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên về an ninh quốc gia trước Quốc hội ngày 1/9, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã đề xuất sửa đổi luật nhằm cho phép lực lượng quốc phòng nước này có nhiều quyền hạn tấn công hơn nữa nhằm vào lực lượng IS ở Iraq và Syria.

Thủ tướng Turnbull cho rằng, việc sửa đổi luật là cần thiết để lực lượng quốc phòng Australia có thể sử dụng mọi sức mạnh cần thiết trong cuộc chiến này. Nếu được thông qua, luật sửa đổi sẽ phù hợp hơn với luật tham gia cuộc chiến quốc tế và các luật khác của Australia liên quan đến việc cử binh sĩ nước này tham gia các cuộc xung đột vũ trang. Lực lượng quốc phòng Australia ở Syria và Iraq có thể tiến hành nhiều cuộc không kích hơn, nhằm vào nhiều mục tiêu hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước