Australia thúc giục các đại gia công nghệ Mỹ ký thỏa thuận truyền thông

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/12/2019 21:42 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Facebook và Google cần nhanh chóng đạt được một thỏa thuận với các công ty truyền thông ở Australia, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp can thiệp của chính phủ.

Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia yêu cầu Facebook và Google thông báo các nội dung đàm phán và các cam kết dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng 1/2020 và đến tháng 10/2020 phải đệ trình một bản dự thảo thỏa thuận đầy đủ.

Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia cũng đề nghị mọi thỏa thuận giữa các công ty công nghệ Mỹ và các công ty truyền thông trong nước cần bao gồm việc chia sẻ dữ liệu, thông báo sớm về thay đổi xếp hạng hoặc hiển thị tin tức, khả năng có doanh thu và chia sẻ doanh thu từ nội dung tin tức.

Ủy ban này cảnh báo có thể can thiệp bất cứ lúc nào và Chính phủ Australia có thể sẽ đưa ra một khuôn khổ thương lượng bắt buộc nếu thấy các cuộc đàm phán không đạt tiến triển.

CEO Facebook điều trần về đồng tiền số Libra CEO Facebook điều trần về đồng tiền số Libra Facebook tăng cường biện pháp chống can thiệp bầu cử Facebook tăng cường biện pháp chống can thiệp bầu cử Mỹ mở rộng điều tra chống độc quyền đối với Google Mỹ mở rộng điều tra chống độc quyền đối với Google

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước