Bệnh ho gà tiếp tục lan rộng ở Philippines

Quỳnh Chi (Theo Inquirer)-Thứ sáu, ngày 29/03/2024 13:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Rappler)

VTV.vn - Ho gà tiếp tục lan rộng ở Philippines và khiến ít nhất 40 người tử vong, sau khi một tỉnh gần khu vực thủ đô Manila báo cáo bùng phát dịch bệnh.

Chính quyền tỉnh Cavite - nằm ở Tây Nam thủ đô Manila - đã tuyên bố tình trạng thảm họa do dịch ho gà bùng phát sau khi ghi nhận 35 trường hợp mắc bệnh và 6 ca tử vong. Đây là tỉnh thứ tư ở Philippines tuyên bố bùng phát bệnh ho gà.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines và đân biểu Quận 1 Iloilo - Janette Garin - cho rằng tỷ lệ tiêm chủng thấp là nguyên nhân làm gia tăng các ca bệnh ho gà trên cả nước, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Trong một tuyên bố hôm 29/3, bà Garin cho biết sự gia tăng các ca bệnh ho gà là đáng báo động nhưng có thể ngăn ngừa được bằng cách tiêm chủng và vệ sinh tốt.

Bà Garin nói: "Đây là điều đáng báo động nhưng chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này thông qua việc tiêm chủng và tuân thủ vệ sinh đúng cách".

Hôm 28/3, Thị trưởng thành phố Quezon - Joy Belmonte - đã tuyên bố bùng phát dịch bệnh ho gà khi Cơ quan Giám sát và Dịch tễ học của địa phương ghi nhận 23 trường hợp mắc bệnh kể từ đầu năm đến ngày 20/3.

Bệnh ho gà tiếp tục lan rộng ở Philippines - Ảnh 1.

(Ảnh: Philippine Star)

Trước đó, ở Tây Visayas, số ca mắc bệnh ho gà tăng 100% đã được ghi nhận vào đầu tháng 3.

Bộ Y tế Philippines (DOH) xác nhận tổng cộng 453 trường hợp mắc bệnh ho gà đã được báo cáo chỉ trong 10 tuần đầu năm 2024, đồng thời lưu ý rằng đây là mức tăng cao so với 27 ca trong cùng kỳ năm 2019; 27 ca vào năm 2020; 7 ca vào năm 2021; 2 ca vào năm 2022 và 23 ca trong năm 2023.

Garin kêu gọi các bậc cha mẹ nên theo dõi con mình, đặc biệt là những trẻ nhỏ dễ mắc căn bệnh này. Bà đã chỉ trích thông tin sai lệch về hiệu quả của vaccine, đặc biệt là trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19. Bà Garin khẳng định rằng vaccine ho gà an toàn và đã được chứng minh là có hiệu quả.

Ho gà là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính rất dễ lây lan do một loại vi khuẩn gây ra. Bệnh lây lan nhanh chóng từ người này sang người khác, chủ yếu qua các giọt bắn do ho hoặc hắt hơi. Bệnh này có thể gây ra các biến chứng, thậm chí đe dọa tính mạng. Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh ho gà là tiêm chủng.

Bệnh ho gà lan rộng ở miền Nam Thái Lan Bệnh ho gà lan rộng ở miền Nam Thái Lan

VTV.vn - Bệnh ho gà đang lây lan rộng trong các nhóm trẻ nhỏ ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan là Yala, Narathiwat và Pattani.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước