Các đại dương đang ở trong “vòng xoáy tử thần”

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ tư, ngày 09/06/2021 07:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Một nhóm các nhà hoạt động môi trường cảnh báo, các đại dương đang ở trong "vòng xoáy tử thần" do biến đổi khí hậu và nạn đánh bắt cá mang tính hủy diệt.

Tổ chức Hòa bình xanh cho biết, tính chất hóa học của nước biển hiện đang bị thay đổi nhanh chóng do tình trạng phát thải khí nhà kính, trong khi các tàu siêu trọng đang dẫn tới mùa đánh bắt không bền vững trên các đại dương.

Nhóm bảo tồn Oceana đã sử dụng dữ liệu theo dõi vệ tinh để tính toán rằng, các tàu thuyền đã dành 68.000 giờ đi lại trên vùng biển trong các khu bảo tồn biển của Vương quốc Anh vào năm 2020. Con số này tăng 10% so với năm trước đó. Tuy nhiên, hoạt động này là hợp pháp mặc dù các khu bảo tồn được lập ra để bảo vệ các sinh vật cảnh dưới đáy biển như rạn san hô.

Ông Will McCallum, người đứng đầu Tổ chức Hòa bình xanh tại Anh, cho biết: "Các đại dương trên thế giới đang ở trong một vòng xoáy chết chóc, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng suy giảm khí hậu và nạn đánh bắt cá hủy diệt".

Các đại dương đang ở trong “vòng xoáy tử thần” - Ảnh 1.

Các đại dương trên thế giới đang ở trong một vòng xoáy chết chóc. (Ảnh: Sky News)

Chính phủ Anh đã có kế hoạch triển khai thí điểm các khu vực "được bảo vệ cao", trong đó sẽ cấm tất cả các hoạt động có thể gây tổn hại đến động vật hoang dã hoặc môi trường sống ở biển.

Bộ trưởng Bộ Môi trường Anh George Eustice cho biết: “Vương quốc Anh là quốc gia đi đầu toàn cầu trong lĩnh vực bảo vệ biển và đang dẫn đầu quốc tế trong việc duy trì những vùng biển lành mạnh và bền vững. Chúng ta phải đạt được sự cân bằng trong việc hỗ trợ các ngành công nghiệp bền vững, đồng thời tăng cường bảo vệ các vùng biển, qua đó đảm bảo một hệ sinh thái biển trong lành, "mạnh khỏe" và đa dạng. Và chúng ta sẽ kết nối việc này với những cá nhân, tổ chức khác khi triển khai các biện pháp bảo vệ biển trong tương lai".

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc bảo vệ biển toàn diện có thể cho phép các khu bảo tồn phục hồi trong vòng 5 năm hoặc lâu hơn, lượng cá trở nên dồi dào, cho phép việc đánh bắt cá phù hợp.

Đại dương đóng vai trò then chốt trong hệ thống khí hậu toàn cầu Đại dương đóng vai trò then chốt trong hệ thống khí hậu toàn cầu

VTV.vn - Đại dương thực hiện vai trò này bằng cách hấp thụ một lượng lớn nhiệt trên Trái đất, chuyển nhiệt từ vùng ấm sang vùng lạnh, giải phóng nhiệt và độ ẩm cho khí quyển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước