Các đối tác ủng hộ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ngọc Phương, Phan Anh (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ sáu, ngày 02/08/2019 19:11 GMT+7

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-TBD; an ninh khu vực và hợp tác kinh tế đã được các Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và 8 nước Đối tác đối thoại trao đổi.

Ngày 2/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 9 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các đối tác đã trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong tiến trình kết nối Đông Á và kết nối ASEAN; khẳng định sau 14 năm thành lập, Cấp cao Đông Á là diễn đàn của các nhà lãnh đạo về các vấn đề chính trị và kinh tế mang tầm chiến lược, là bộ phận cấu thành quan trọng của cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ mà ASEAN giữ vai trò trung tâm.

Trao đổi về tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các Bộ trưởng đã đánh giá cao và ủng hộ tài liệu này của ASEAN.

Ông Arthayudh Srisamoot - Phó Thư ký Thường trực, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định: "Tất cả các quốc gia đều ủng hộ tài liệu quan điểm của ASEAN và đặc biệt là các nguyên tắc của ASEAN như minh bạch, bao trùm, rộng mở, tôn trọng luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN".

Ông Arthayudh cũng cho biết tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã trao đổi về an ninh khu vực, trong đó có vấn đề biển Đông; bày tỏ mong muốn các bên sớm hoàn thành đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) đúng tiến độ, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982; đồng thời nhấn mạnh mọi đòi hỏi chủ quyền cần phải dựa trên các cơ sở pháp lý của luật pháp quốc tế, không đồng tình với các hành động o ép để khẳng định đòi hỏi chủ quyền.

Trao đổi về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, các Bộ trưởng cho rằng các vụ phóng thử tên lửa gần đây đã tác động tiêu cực đến các cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Các nước ủng hộ các nỗ lực nối lại đàm phán, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao và đối thoại để tìm giải pháp lâu dài cho mục tiêu phi hạt nhân hóa đầy đủ trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại hội nghị lần này, các Bộ trưởng cũng đã xem xét thông qua 3 văn kiện để trình Hội nghị cấp cao Đông Á thông qua vào cuối năm 2019; đồng thời nhất trí nỗ lực hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP vào cuối năm nay.

EU công bố kế hoạch hợp tác an ninh với ASEAN EU công bố kế hoạch hợp tác an ninh với ASEAN Tăng cường hợp tác giữa ASEAN và các nước Đông Bắc Á Tăng cường hợp tác giữa ASEAN và các nước Đông Bắc Á ASEAN và các đối tác trao đổi về an ninh và hợp tác khu vực ASEAN và các đối tác trao đổi về an ninh và hợp tác khu vực

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước