Các nước châu Phi cam kết trồng 100 triệu ha rừng

Quang Duy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 07/12/2015 17:11 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - 10 quốc gia châu Phi vừa cam kết sẽ trồng 100 triệu ha rừng đến năm 2030 để bảo vệ môi trường.

Sự kiện này có rất có ý nghĩa bởi đây lần đầu tiên, một nhóm các quốc gia nghèo chung tay có một hành động cụ thể trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch trên được công bố bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại Paris (Pháp).

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ cho rằng, trong vài thập kỷ tới, Mỹ có thể phải sử dụng đến quân đội để đối phó với hậu quả bão lũ, hạn hán, bệnh tật tràn lan và nạn di cư do khí hậu trên diện rộng. Nhiều nước phát triển khác đã cam kết sẽ giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước