Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia vào chiều 25/1 đã ra thông báo tới tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước phải thực hiện tốt công tác bảo vệ sức khỏe khi chất lượng không khí thay đổi trong những ngày qua.
Theo đó, để bảo vệ sức khỏe cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường trong thời điểm không khí ô nhiễm, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước theo dõi chặt chẽ tình hình chất lượng không khí, theo dõi thông tin về sự thay đổi chỉ số chất lượng không khí, thực hiện hướng dẫn liên quan đến việc chăm sóc và phòng ngừa rủi ro sức khỏe.
Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đề nghị các cơ sở giáo dục phổ thông, đào tạo nghề khuyến cáo học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ đeo khẩu trang đúng cách khi ra ngoài hoặc hoạt động ngoại khóa nhằm tránh hít phải không khí ô nhiễm hay bụi bẩn có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ và những người có bệnh nền.
(Ảnh: CamboJA / Pring Samrang)
Đồng thời, Bộ cũng nhắc nhở học sinh, cán bộ giáo dục tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe “Ăn sạch, uống sạch, sống sạch”, giữ gìn vệ sinh cá nhân để có sức khỏe tốt. Bất kỳ ai nếu có triệu chứng về đường hô hấp như khó thở, ho hoặc thở gấp nên đến ngay trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất.
Liên quan đến chất lượng không khí, Bộ Y tế Campuchia hôm 25/1 cũng khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người mắc bệnh phổi, tim mạch, bệnh mãn tính.
Theo Chỉ số chất lượng không khí (AQI⁺), chất lượng không khí tại Campuchia đã đạt mức báo động do mức độ các hạt bụi mịn có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet (PM2.5) trong khí quyển tăng cao.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!