Châu Âu chưa thoát khỏi nguy hiểm từ COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Châu Âu chưa qua cơn nguy hiểm COVID-19 dù số ca nhiễm và tử vong mới đang giảm trên toàn châu Âu.

Cảnh báo được người phụ trách khu vực châu Âu của tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Hans Kluge đưa ra hôm qua.

Theo ông Hans Kluge, biến thể Delta xuất hiện lần đầu tại Ấn Độ rất đáng lo ngại, đồng thời cảnh báo các nước cần rút ra bài học từ đợt bùng phát số ca trong mùa Hè năm ngoái ngay cả khi các chiến lược tiêm phòng được đẩy nhanh ở khắp khu vực.

Ông Hans Kluge cho biết, đến nay chỉ có 30% dân số châu Âu được tiêm liều vaccine đầu tiên và điều này là chưa đủ để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới.

Do đó, đại diện WHO kêu gọi người dân châu Âu cần di chuyển có trách nhiệm trong kỳ nghỉ Hè khi các nước nới lỏng hạn chế, thúc đẩy du lịch trở lại.

Người dân châu Âu không được lơ là phòng dịch Người dân châu Âu không được lơ là phòng dịch

VTV.vn - Sau khi dần nới lỏng các lệnh hạn chế, chính phủ các nước châu Âu cảnh báo người dân không được phép lơ là phòng dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

châu Âu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước