Châu Âu khẩn trương tái áp đặt các biện pháp phòng dịch COVID-19

Trang Phan-Thứ ba, ngày 28/07/2020 15:00 GMT+7

VTV.vn - Để ngăn không cho dịch COVID-19 vượt quá tầm kiểm soát, trên khắp châu Âu, các nước đang khẩn trương tái áp đặt các biện pháp.

Dịch bùng phát liên tục tại châu Âu và số ca COVID-19 tăng vọt trở lại được ghi nhận giữa thời điểm hàng triệu người dân các nước đang đổ xô đi du lịch trong kỳ nghỉ hè, cùng với việc các nước cho mở cửa trở lại để hồi phục nền kinh tế.

Tại Pháp, bất chấp nỗ lực giảm số ca mắc mới trong ngày xuống mức dưới 100 ca vào cuối tháng 6, chỉ trong hơn 3 tuần, tới nay con số này đã tăng lên hơn 1.000 ca mỗi ngày, nhiều ca không có triệu chứng.

Ông Pascal Aronin - Người dân Paris, Pháp cho biết: "Tôi thấy rằng xung quanh tôi nhiều người không còn tuân thủ các biện pháp phòng dịch nữa. Rất nhiều người đi ra đường mà không đeo khẩu trang, một việc rất quan trọng để tránh dịch tái bùng phát".

Châu Âu khẩn trương tái áp đặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cảnh sát ở Melbourne kiểm tra và nhắc nhở người dân việc đeo khẩu trang theo quy định bắt buộc - Ảnh: Reuters

Chính quyền Pháp mới đây đã áp mức phạt 135 Euro (hơn 3,5 triệu VND) đối với những ai không đeo khẩu trang trong không gian kín.

Tại Tây Ban Nha, tỷ lệ mắc bệnh cũng tăng lên 40 ca/100 nghìn người, gấp hơn 4 lần so với hồi đầu tháng. Chính phủ Anh ngay khi có báo cáo về con số này đã lập tức tuyên bố người dân Anh nào đi nghỉ tại Tây Ban Nha sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày sau khi trở về nước.

Tại Bỉ, chính phủ cảnh báo nước này có thể sẽ bị đặt vào tình trạng "phong tỏa hoàn toàn" lần thứ hai sau khi số ca nhiễm tăng tới 71% chỉ trong 3 tuần qua.

Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès nói: "Kể từ thứ Tư tới, mỗi người chỉ được tiếp xúc với 4 người khác. Nếu chúng ta không tuân thủ, rất có thể biện pháp phong tỏa hoàn toàn sẽ được tái áp đặt".

Châu Âu khẩn trương tái áp đặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nhiều người biểu diễn Taekwondo trong một cuộc biểu tình phản đối đóng cửa phòng gym tại quảng trường Sant Jaume ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 27/7 - Ảnh: Reuters

Trong ngày 27/7, Đức - nơi có số ca mắc trong ngày tăng gấp đôi so với 2 tuần trước - cũng công bố kế hoạch xét nghiệm bắt buộc với những người đi nghỉ mát quay về từ những nước có nguy cơ dịch bệnh cao.

Trên toàn châu Âu, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã có tới 20.300 ca mắc mới chỉ trong 24 giờ qua. Hơn 210.000 người châu Âu đã tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Italy vào cuối tháng 2. 

Giờ đây, nhiều người châu Âu lại rơi vào hoang mang: Viễn cảnh này liệu có lặp lại?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước