Chìm tàu hải quân ở Ấn Độ, nhiều người mất tích

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 07/11/2014 14:41 GMT+7

Hoạt động cứu hộ tàu tìm kiếm ngư lôi A72 đang diễn ra khẩn trương. (Ảnh: AFP)

Truyền thông Ấn Độ đưa tin tối 6/11, một tàu hải quân nước này đã bị chìm ngoài cảng Visakhapatnam ở miền Nam khiến 1 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Theo các nguồn tin hải quân, do bị ngập nước, tàu tìm kiếm ngư lôi A72 đã chìm trong khi đang thực hiện nhiệm vụ thu hồi ngư lôi được phóng bởi các tàu trong một cuộc diễn tập hải quân chiều cùng ngày. Đã có 23 người được cứu thoát và hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai.

Tàu tìm kiếm ngư lôi A72 dài 23m và rộng 6,5m do xưởng đóng tàu Goa (Goa) đóng vào năm 1983 và được Hải quân Ấn Độ sử dụng trong suốt 31 năm. Đây là một trong nhiều vụ tai nạn của Hải quân Ấn Độ trong thời gian gần đây liên quan đến tàu ngầm. Hồi năm 2013, 18 thủy thủ đã thiệt mạng trong một vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak.

Mới đây nhất, vào tháng 2 vừa qua, vụ nổ tàu INS Sinhuratna cũng khiến 2 sĩ quan hải quân cũng đã thiệt mạng.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước