Công dân Mỹ dựng nhà giàn trên biển Thái Lan có thể bị tử hình

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 20/04/2019 06:53 GMT+7

(Ảnh: BBC)

VTV.vn - Một công dân Mỹ đang phải đối mặt với án tử hình sau khi cùng bạn gái người Thái Lan xây dựng trái phép nhà giàn ở ngoài khơi bờ biển Phuket của Thái Lan.

Cặp đôi nói trên đã bỏ trốn sau khi Hải quân Thái Lan cáo buộc họ đe dọa chủ quyền quốc gia này vì sở hữu một nhà giàn cao 20m cách bờ biển Thái Lan 19km. 

Chủ nhân nhà giàn, vốn là kỹ sư phần mềm của quân đội Mỹ, sau đó trở thành nhà đầu tư tiền ảo Bitcoin, khẳng định, công trình bê tông nổi trên biển nằm ngoài quyền tài phán của Thái Lan. Trong trường hợp xác nhận vi phạm chủ quyền Thái Lan, người này có thể chịu mức án cao nhất tử hình.

Nhà giàn - Những cột mốc chủ quyền trên Biển Đông Nhà giàn - Những cột mốc chủ quyền trên Biển Đông

Tháng 7/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước ta đã ra Chỉ thị thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học – Dịch vụ (Nhà giàn DK1) thuộc sự quản lý hành chính của Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. Từ đó đến nay, nhà giàn DK1 luôn là niềm tự hào của Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước