Cuba thông qua Luật Bầu cử mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/07/2019 18:38 GMT+7

Một hiên họp toàn thể Quốc hội Cuba. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

VTV.vn - Quốc hội Cuba hôm 13/7 đã thông qua Luật Bầu cử mới, với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối, trong đó khôi phục cơ chế Chủ tịch nước - Thủ tướng.

Cơ chế trên vốn từng được thay đổi theo Hiến pháp năm 1976.

Theo Luật Bầu cử mới, nhiệm kỳ của các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng là 5 năm. Và mỗi cá nhân được đảm nhiệm 1 chức danh lãnh đạo tối đa 2 nhiệm kỳ.

Với quy định mới này, Quốc hội Cuba sẽ vẫn là cơ quan bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước trong số các đại biểu của mình và theo sự đề cử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản.

Sau khi Luật Bầu cử mới có hiệu lực, Quốc hội Cuba dự kiến sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước vào tháng 10 tới và bầu Thủ tướng vào trước cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước