Cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu tranh cử Thủ tướng Đức

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/03/2017 10:27 GMT+7

Ông Martin Schulz - cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu. Ảnh: European Western Balkans

VTV.vn - Ngày 19/3, đảng Dân chủ Xã hội Đức đã chính thức lựa chọn ông Schulz là ứng viên tranh đua vào chiếc ghế Thủ tướng Đức với bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Hôm qua (19/3), đảng Dân chủ Xã hội Đức đã chính thức lựa chọn ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu, làm người lãnh đạo của đảng này, đồng thời là ứng viên tranh đua vào chiếc ghế Thủ tướng Đức với bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 24/9 tới.

Phát biểu trước khoảng 600 đại biểu tại đại hội đảng Dân chủ Xã hội ở Berlin, ông Martin Schulz bày tỏ mong muốn đưa đảng này trở thành lực lượng chính trị mạnh nhất trước cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang, giúp đất nước Đức trở nên tốt đẹp và công bằng hơn, mang lại sự tôn trọng mà mỗi người dân đều mong muốn.

Ông Martin Schulz cũng đã nhắc lại lời kêu gọi cung cấp giáo dục miễn phí, tăng cường đầu tư vào chăm sóc sức khỏe và trường học, hỗ trợ người thất nghiệp cũng như xóa nhòa khoảng cách thu nhập trên cùng một công việc giữa khu vực Đông Đức và Tây Đức trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước