Cựu thị trưởng New York chi 4,5 triệu USD cho Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/04/2018 06:15 GMT+7

Tỷ phú Michael Bloomberg. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Số tiền này được cựu thị trưởng của thành phố New York, tỷ phú Michael Bloomberg miêu tả là tiền bù đắp cho những cam kết chưa được thực hiện của nước Mỹ.

Tỷ phú Michael Bloomberg cho rằng ông có một phần trách nhiệm với môi trường vì Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris hồi tháng 6/2017.

Quyết định này của Tổng thống Mỹ đã hứng chịu nhiều phản đối của dư luận quốc tế. Tính tới nay, chỉ riêng Mỹ là không nằm trong hiệp định này.

Được thông qua tại Paris (Pháp) vào cuối năm 2015, Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu toàn cầu quy định một loạt biện pháp để bảo vệ khí hậu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong phạm vi 1,5-2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

Duy trì cam kết đối với thỏa thuận Paris Duy trì cam kết đối với thỏa thuận Paris Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris, EU và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris, EU và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu Những hệ quả của việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu Những hệ quả của việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước