Cựu Thủ tướng Anh David Cameron rời chính trường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/09/2016 06:00 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cựu Thủ tướng Anh David Cameron ngày 12/9 tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường Anh với cương vị là nghị sĩ vùng Witney tại Quốc hội nước này.

Động thái này được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi ông Cameron từ chức Thủ tướng Anh.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ITV, ông Cameron cho biết, quyết định trên được đưa ra vì ông cảm thấy mình không phù hợp với tình hình chính trị Anh và không muốn làm ảnh hưởng tới chính phủ hiện tại của bà Theresa May. Ông Cameron cũng cho biết sẽ tiếp tục đóng góp cho đất nước sau khi rời khỏi chính trường.

Ông David Cameron bắt đầu nắm giữ cương vị Thủ tướng Anh vào năm 2010 và từ chức hồi tháng 6/2016 vừa qua, sau khi thất bại trong việc vận động người dân Anh bỏ phiếu ở lại Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước