Năm 2014, kết tội hơn 670 người tham nhũng

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 27/11/2014 09:05 GMT+7

Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 13. (Ảnh: VOV)

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2014, các cơ quan tố tụng đã hoàn thành việc xét xử sơ thẩm gần 300 vụ án tham nhũng, kết tội hơn 670 người.

Những con số trên được đưa ra tại Cuộc đối thoại giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng đồng các nhà tài trợ, các đối tác phát triển quốc tế về phòng, chống tham nhũng, được tổ chức tại Hà Nội ngày 26/11.

Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng đang được coi là một thách thức lớn đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Nguyên nhân chủ yếu do tài sản tham nhũng đã bị tẩu tán, che giấu, thậm chí đã được tẩy rửa.

Cuộc tại cuộc đối thoại này, Thanh Tra Chính phủ đã cảnh báo về tội phạm kinh tế và tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, khoáng sản. Cơ quan này cũng đã công bố sáu giải pháp để đẩy mạnh hoạt động phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước