Đa số cử tri Thái Lan ủng hộ dự thảo hiến pháp mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/08/2016 09:29 GMT+7

Cử tri Thái Lan tại một điểm bầu cử ở Narathiwat ngày 7/8. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV.vn - Đêm 7/8 (giờ Việt Nam), Ủy ban bầu cử Thái Lan đã công bố kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới của nước này.

Theo đó, đa số cử tri Thái Lan đồng ý với bản hiến pháp mới. Với 95% số phiếu được kiểm, kết quả sớm từ Ủy ban bầu cử cho thấy có 61,4% cử tri đã ủng hộ dự thảo hiến pháp, trong khi 38,6% bác bỏ dự thảo.

Về câu hỏi: Có cho phép các Thượng nghị sĩ do chính quyền chỉ định tham gia lựa chọn Thủ tướng mà không cần qua bầu cử hay không? 58,1% cử tri đồng ý và 41,9% nói không.

Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy người dân Thái Lan ủng hộ vai trò của quân đội trong việc thành lập Chính phủ sắp tới.

Thủ tướng Thái Lan sẽ có cuộc họp nội các hôm nay (8/8) để thảo luận về kết quả trưng cầu dân ý.

Trưng cầu dân ý - Phép thử chính trị với Thái Lan Trưng cầu dân ý - Phép thử chính trị với Thái Lan

VTV.vn - Dự thảo Hiến pháp mới tại Thái Lan được xem là phép thử đối với Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự cầm quyền do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đứng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước