Đại dịch COVID-19: Nước Mỹ chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới

Công Tùng (Phóng viên THVN từ Mỹ)-Thứ bảy, ngày 13/06/2020 09:36 GMT+7

Biểu tình tại Mỹ làm gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Tới thời điểm này, Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới do tác động của dịch COVID-19 với hơn 2 triệu ca nhiễm với khoảng 116.000 người tử vong.

Nước Mỹ đã mở cửa trở lại, nhưng sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại nhiều bang ở Mỹ những ngày gần đây đang gây ra lo ngại về làn sóng thứ hai của dịch bệnh.

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đã mở cửa trở lại và các cuộc biểu tình tập trung đông người chưa có dấu hiệu chấm dứt, thì gần một nửa số bang tại Mỹ ghi nhận tình trạng gia tăng số ca nhiễm phải nhập viện do dịch COVID-19.

Theo Bloomberg, bang Texas ghi nhận hơn 2.500 ca nhiễm trong ngày 10/6, mức tăng cao nhất từ khi đại dịch bùng phát. Một tháng sau khi mở cửa trở lại, bang Florida báo cáo mức tăng cao kỷ lục với hơn 8.500 trường hợp chỉ trong 1 tuần. Trong khi California, số ca nhập viện vì COVID-19 ở mức cao nhất kể từ ngày 13/5 và liên tục tăng trong 9 ngày qua. Tại nhiều bang, số ca nhiễm mới còn vượt số xét nghiệm được tiến hành đang làm dấy lên mối lo ngại về việc liệu có thể kiểm soát được dịch bệnh hay không.

Đại dịch COVID-19: Nước Mỹ chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới - Ảnh 1.

Mỹ là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Ảnh: Getty Images

Báo chí Mỹ chưa khẳng định nguyên nhân dẫn tới hiện tượng bùng phát dịch bệnh trở lại như trên là do mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ, hay liên quan trực tiếp tới hàng trăm cuộc biểu tình đông người đã và đang diễn ra.

Trang CNN dẫn lời bác sĩ Christopher Murray thuộc đại học Washington cho biết, nếu đến tháng 9, nước Mỹ không kiểm soát được sự gia tăng dịch bệnh thì đến tháng 10, 11 và các tháng tiếp theo quốc gia này sẽ phải đối mặt với xu hướng xấu đi của đại dịch. Bác sỹ này cảnh báo, tới tháng 10, Mỹ sẽ có 170.000 người chết vì COVID-19 vào tháng 10.

Cũng theo CNN, kinh tế Mỹ đã có dấu hiệu bắt đầu phục hồi với hơn 2,5 triệu việc làm mới trong tháng 5. Thế nhưng nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh có thể khiến kinh tế Mỹ lún sâu hơn vào khủng hoảng.

Đại dịch COVID-19: Nước Mỹ chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới - Ảnh 2.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ tăng cao mỗi ngày. Nguồn: Reuters

Theo Washington Post, trong khi chờ có vaccine ngừa COVID-19, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người dân cần nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng, sử dụng dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn 2m. Khuyến cáo đưa ra khi các cuộc biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tham gia chưa chấm dứt và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút.

Washington Post cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử ngoài trời vào ngày 19/6 tới đây. Điều đặc biệt, là các cử tri tham gia sự kiện này đều phải ký cam kết tự chịu trách nhiệm về rủi ro lây nhiễm do virus SARS-CoV-2 gây ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước