Đài Loan (Trung Quốc) hạn chế cấp nước do hạn hán nghiêm trọng

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 06/04/2021 22:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Đài Loan (Trung Quốc) đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong 56 năm.

Ngày 6/4, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã áp đặt lệnh hạn chế cấp nước đối với hơn 1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại các vùng miền Trung, trong bối cảnh hòn đảo này đang đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong 56 năm.

Việc thiếu nước trầm trọng sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến ngành sản xuất vi mạch trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn, nguyên liệu sản xuất mọi thứ từ ô tô, điện thoại thông minh iPhone và máy tính.

Cụ thể, công ty nước Đài Loan đang thực hiện cắt nước 2 ngày/tuần tại Đài Trung (Taichung), Miêu Lật (Miaoli) và huyện Chương Hóa (Changhua). Chính quyền cảnh báo người dân cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Trong những ngày này, nhiều biện pháp hạn chế sẽ được áp đặt bao gồm cấm rửa xe tại trạm gas và cấm các dịch vụ chăm sóc tóc tại tiệm làm đẹp. Năm ngoái, lần đầu tiên trong 56 năm qua không có cơn bão nào đổ bộ vào Đài Loan. Theo Cơ quan Nguồn nước Đài Loan, tại thành phố Đài Nam (Tainan), mực nước tại hồ chứa lớn nhất trên đảo là Tsengwen bị giảm tới 12%, trong khi hồ chứa Baihe khô cạn hoàn toàn.

Tình trạng thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đẩy nhanh sản xuất vi mạch nhằm giải quyết việc thiếu hụt trầm trọng sản phẩm này do đại dịch COVID-19. Các công ty sản xuất vi mạch công nghệ cao của Đài Loan (Trung Quốc) nằm trong số những nhà sản xuất tiên tiến và lớn nhất trên thế giới. Nhiều nhà sản xuất ô tô của châu Âu và Mỹ phụ thuộc vào nguồn cung vi mạch từ Đài Loan (Trung Quốc).

Các biện pháp hạn chế được áp đặt kể từ tháng 2 vừa qua đã khiến nhiều nhà máy và khu công nghiệp ở miền Trung và miền Nam Đài Loan phải giảm lượng nước sử dụng tới 15%. Tuy nhiên, hai công viên khoa học lớn tại thành phố Đài Trung, nơi có nhiều công ty công nghệ cao, lại không bị áp đặt biện pháp này. Trong khi đó, Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), nhà sản xuất vi mạch lớn nhất thế giới, đã triển khai một số biện pháp như giảm lượng nước sử dụng và đưa nước tới một số cơ sở.

Chính quyền thành phố Đài Trung cho biết sẽ ưu tiên cấp nước cho các trường học, trung tâm y tế và các trung tâm phúc lợi. Nhà chức trách cảnh báo nếu không có mưa hay bão xuất hiện, biện pháp hạn chế cấp nước sẽ được duy trì hoặc thậm chí là nhân rộng sang nhiều khu vực.

Năm 2015, Đài Loan (Trung Quốc) đã phải áp đặt biện pháp hạn chế cấp nước cho đến khi một cơn bão mang theo mưa lớn, giúp giảm nhẹ tác động của hạn hán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

hạn hán

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước