Đằng sau cuộc không kích của Mỹ tại Syria

Anh Phương (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 18:08 GMT+7

VTV.vn - Một câu hỏi mà nhiều người đặt ra, đó là Mỹ toan tính điều gì khi phát động cuộc không kích nhằm vào Syria?

Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với Tiến sỹ Spyridon Plakoudas, Trường Đại học Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất, chuyên gia tại khu vực Trung Đông để phân tích rõ hơn về chiến dịch lần này của Mỹ.

PV: Xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Có một số nhà quan sát đang cho rằng đây là thời điểm then chốt để Mỹ tiến hành một hành động quân sự tại Syria. Bởi Tổng thống Assad cùng những đồng minh của mình đang ngày càng cho thấy chiều hướng giành chiến thắng trong cuộc nội chiến tại Syria. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?

Tiến sỹ Spyridon Plakoudas: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước đây dưới thời Tổng thống Obama, Mỹ đã thu hẹp định nghĩa về lợi ích của mình tại Syria chỉ trong phạm vi chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên dưới thời Tổng thống Trump, khi IS đã gần như đã bị đánh bại tại Syria, còn nội các Mỹ vừa mới được thay thế bởi 2 nhân vật được xem là có tư tưởng diều hâu, chống đối Iran kịch liệt, là tân cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và tân Ngoại trưởng Mike Pompeo. Mỹ đang xác định lại lợi ích của mình tại Syria. Theo đó Mỹ cho rằng, nước này cần tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự tại Syria nhằm ngăn chặn một trục liên minh Shiite kéo dài từ Tehran (Iran) tới Beirut (Lebanon), và đồng thời để kiềm chế lực lượng của Tổng thống Al-Assad. Tuy nhiên Mỹ cũng đồng thời cho thấy, để đạt mục tiêu này họ không muốn bị cuốn vào bất cứ một cuộc chiến tranh nào mới với lực lượng của Tổng thống Assad, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ hay Nga. Đây là một tình huống khá phức tạp.

PV: Vậy theo ông, đâu là mục tiêu mà Mỹ hướng tới với cuộc tấn công quân sự vừa được phát động?

Tiến sỹ Spyridon Plakoudas: Tôi không nghĩ Mỹ sẽ đi xa như tấn công vào các mục tiêu cung điện Tổng thống chẳng hạn, cũng cần thấy rõ Mỹ sẽ phải tính tới rất kỹ những phản ứng từ phía Nga và Iran. Nga hiện đã mang tới Syria hệ thống phòng thủ tên lửa S400 của mình, một hệ thống rất có khả năng đánh chặn tên lửa. Trong khi đó, khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ chắc chắn sẽ không xảy ra lúc này. Bởi nếu Mỹ muốn tiến hành chiến dịch trên bộ, họ sẽ phải hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy mình không còn là một đồng minh thân cận của Mỹ nữa.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước