Đánh bom tự sát ở Pakistan khiến 5 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ tư, ngày 27/03/2024 07:01 GMT+7

Người dân và đội cứu hộ đứng gần hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Bara, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 20/7/2023. (Ảnh minh họa: AFP)

VTV.vn - Một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe vào đoàn xe gồm các kỹ sư Trung Quốc đang làm việc trong một dự án xây đập ở Tây Bắc Pakistan hôm 26/3 khiến 6 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát Pakistan, đây là vụ tấn công lớn thứ 3 nhằm vào các địa điểm có liên quan tới Trung Quốc tại quốc gia Nam Á này trong một tuần.

Hai cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào căn cứ không quân hải quân Pakistan và một cảng chiến lược được Trung Quốc sử dụng ở tỉnh Balochistan ở khu vực phía Tây Nam nơi Bắc Kinh đang đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng.

Cảnh sát trưởng khu vực Mohammad Ali Gandapur cho biết các kỹ sư đang trên đường từ Islamabad đến lán trại của họ tại công trường xây đập ở Dasu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Những người thiệt mạng là các kỹ sư Trung Quốc đang làm việc tại dự án này.

Ông Gandapur nói với Reuters: "Năm công dân Trung Quốc và tài xế người Pakistan của họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công".

Dasu là nơi có một con đập lớn và khu vực này đã từng bị tấn công trong quá khứ. Một vụ đánh bom xe bus vào năm 2021 đã khiến 13 người tử vong, trong đó có 9 công dân Trung Quốc.

Đánh bom tự sát ở Pakistan khiến 5 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng - Ảnh 1.

Kẻ tấn công đâm chiếc xe chở đầy chất nổ vào đoàn xe kỹ sư Trung Quốc ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. (Ảnh: Rescue 1122)

Các kỹ sư Trung Quốc đang thực hiện một số dự án ở Pakistan với việc Bắc Kinh đầu tư hơn 65 tỷ USD vào các công trình cơ sở hạ tầng như một phần của Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) theo sáng kiến Vành đai và Con đường rộng lớn hơn của Bắc Kinh.

Hiện chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát hôm 26/3, cũng như về vụ tấn công vào năm 2021. Pakistan đang hứng chịu hai cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo và các dân quân dân tộc khác đang tìm cách ly khai.

Các công trình có liên quan tới Trung Quốc chủ yếu là mục tiêu của các chiến binh dân tộc đang tìm cách đẩy Bắc Kinh ra khỏi tỉnh Balochistan giàu khoáng sản. Họ thường hoạt động ở khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước - cách xa địa điểm xảy ra vụ tấn công hôm 26/3.

Trong khi đó, lực lượng Hồi giáo chủ yếu hoạt động ở vùng Tây Bắc Pakistan, khu vực nơi đoàn xe bị tấn công.

Cảnh sát Khyber Pakhtunkhwa đã đến hiện trường và bắt đầu hoạt động cứu trợ.

Một nguồn tin cảnh sát nói với Reuters rằng đây là đoàn xe chở nhân viên của công ty xây dựng China Gezhouba Group Company (CGGC) làm việc trong dự án thủy điện Dasu. Công ty cũng là đối tượng bị nhắm đến vào năm 2021. Công việc xây dựng đã bị ngừng lại trong nhiều tháng sau cuộc tấn công đó.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan đã yêu cầu Islamabad điều tra vụ tấn công và sát hại kỹ sư Trung Quốc.

"Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan đã ngay lập tức tiến hành công việc khẩn cấp, yêu cầu phía Pakistan tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ tấn công, trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm, thực hiện các biện pháp thiết thực và hiệu quả để bảo vệ sự an toàn của công dân Trung Quốc", Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Đánh bom ở Pakistan, ít nhất 31 người thiệt mạng Đánh bom ở Pakistan, ít nhất 31 người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 25/7, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và và khoảng 40 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát xảy ra gần điểm bỏ phiếu ở phía Tây thành phố Quetta, Pakistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước