Động đất mạnh 6,6 độ làm rung chuyển miền Trung Philippines, ít nhất 1 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo CNA)-Thứ ba, ngày 18/08/2020 18:38 GMT+7

Trận động đất mạnh 6,6 độ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/8, trận động đất mạnh 6,6 độ đã làm rung chuyển miền Trung Philippines, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Trận động đất khiến nhiều con đường bị hư hỏng, các tòa nhà, bao gồm bệnh viện và khu liên hợp thể thao được sử dụng làm trung tâm cách ly COVD-19 ở khu vực này bị thiệt hại.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra ở phía Đông Nam đảo Masbate, thuộc khu vực Bicol của Philippines vào lúc 8h23 ngày 18/8 (theo giờ địa phương). Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua ở Philippines, quốc gia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa bao quanh vòng lòng chảo Thái Bình Dương, trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và lưu vực Thái Bình Dương.

Động đất mạnh 6,6 độ làm rung chuyển miền Trung Philippines, ít nhất 1 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Trận động đất xảy ra ở phía Đông Nam đảo Masbate. (Ảnh: AP)

Anh Rodrigo Gonhuran, 30 tuổi, sống ở thị trấn trung tâm Cataingan, nơi có dân số hơn 50.000 người và gần với tâm chấn trận động đất, nói: "Đồ đạc ở trong nhà của tôi bị rơi xuống. Tường ở nhà hàng xóm bị nứt và một số bị sụp đổ".

Trong khi đó, một quan chức địa phương cho biết, một người đàn ông, là đại tá cảnh sát nghỉ hưu, đã thiệt mạng khi ngôi nhà 3 tầng của ông bị sập, trong khi 4 người khác bị thương nhẹ. Các bệnh nhân đã được di chuyển ra khỏi bệnh viện tại khu vực xảy ra động đất vì có nhiều vết nứt xuất hiện trong tòa nhà bệnh viện. Trong khi đó, các kỹ sư đang kiểm tra một khu liên hợp thể thao bị hư hại xem liệu khu nhà này có an toàn để những người đang trong quá trình cách ly sống tại đây sau khi chuyển về từ thủ đô Manila hay không.

Động đất mạnh 6,6 độ làm rung chuyển miền Trung Philippines, ít nhất 1 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Nhiều tòa nhà bị hư hại sau trận động đất. (Ảnh: AP)

Tại thị trấn Palanas trên đảo Masbate, cảnh sát trưởng Alvin Guerina cho biết, một số bệnh nhân, bao gồm cả một phụ nữ mang thai sắp chuyển dạ, đã được sơ tán khỏi bệnh viện để đề phòng xảy ra dư chấn. Ở thành phố Iloilo cách đảo Masbate khoảng 400km về phía Tây Nam thuộc vùng Visayas, người dân đã chạy ra khỏi các tòa nhà và tập trung trên đường.

Động đất mạnh 6,6 độ làm rung chuyển miền Trung Philippines, ít nhất 1 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Trận động đất khiến nhiều con đường bị hư hỏng. (Ảnh: AP)

Cho đến nay, ít nhất 14 dư chấn đã được Văn phòng Địa chấn Philippines ghi nhận, trong đó dư chấn mạnh nhất đạt 3,5 độ. Người dân ở khu vực cách đó hàng trăm km cũng cảm nhận được trận động đất.

Trận động đất xảy ra trong bối cảnh số lượng các ca nhiễm COVID-19 tại Philippines đang gia tăng với hơn 169.000 trường hợp mắc bệnh được ghi nhận và các hạn chế di lại được áp đặt trên khắp đất nước. Lệnh cấm ở thủ đô Manila, gây ảnh hưởng đến 1/4 dân số của nước này, sẽ được nới lỏng vào ngày 19/8.

Động đất mạnh 6,6 độ làm rung chuyển miền Trung Philippines, ít nhất 1 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Thu dọn đống đổ nát sau trận động đất. (Ảnh: AP)

Trước đó, vào tháng 12/2019, một trận động đất mạnh 6,8 độ đã xảy ra ở phía Nam đảo Mindanao, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại. Tháng 10/2019, liên tiếp các trận động đất gây chết người cũng đã diễn ra tại quốc gia này.

Lại xảy ra động đất tại Philippines, ít nhất 5 người thiệt mạng Lại xảy ra động đất tại Philippines, ít nhất 5 người thiệt mạng Hơn 300 người thương vong trong trận động đất tại Philippines Hơn 300 người thương vong trong trận động đất tại Philippines Động đất mạnh 6,6 độ richter ở Philippines, 1 người thiệt mạng Động đất mạnh 6,6 độ richter ở Philippines, 1 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước