Dược sĩ Mỹ nhận tội phá hoại hơn 500 liều vaccine COVID-19

Nguyễn Mai-Thứ tư, ngày 27/01/2021 19:14 GMT+7

Brandenburg tại sở cảnh sát hôm 4/1. Ảnh: AP.

VTV.vn - Steven Brandenburg, 46 tuổi, ở bang Wisconsin, Mỹ đã nhận tội cố tình phá hoại hơn 500 liều vaccine COVID-19 Moderna vì tin rằng chúng làm thay đổi ADN của con người.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Steven Brandenburg bị cáo buộc hai tội danh về cố tình phá hoại các sản phẩm tiêu dùng, bất chấp nguy cơ khiến người khác tử vong hoặc thương tật. Mỗi tội danh khiến Brandenburg đối mặt tối đa 10 năm tù.

Hồi tháng trước, đối tượng đã bỏ 57 lọ vaccine ra khỏi tủ lạnh của trung tâm y tế Aurora trong các ca trực, nhằm làm cho vaccine mất tính hiệu quả. Đối tượng sau đó đã đặt lại các lọ vaccine vào tủ lạnh sau khi lấy chúng ra ngoài "vài giờ" mỗi đêm và đã có 57 người bị tiêm phải những liều vaccine không được bảo quản thích hợp này.

Rất may, giới chức y tế cho biết các liều vaccine này chưa gây nguy cơ gì với sức khỏe.

Nguồn cung vaccine COVID-19 cho châu Âu sẽ thấp hơn dự kiến Nguồn cung vaccine COVID-19 cho châu Âu sẽ thấp hơn dự kiến

VTV.vn - Hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) cảnh báo rằng nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 ban đầu cho châu Âu sẽ thấp hơn dự kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

vaccine COVID-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước