EU lần đầu tiên nhóm họp thiếu vắng nước Anh

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 05:53 GMT+7

Lãnh đạo EU và các nước thành viên tại Bratislava, Slovakia ngày 16/9/2016 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 16/9, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu họp thượng đỉnh tại Slovakia.

Đây là lần đầu tiên trong 43 năm, EU nhóm họp mà thiếu vắng nước Anh. Nội dung chương trình nghị sự sẽ tập trung vào phương hướng và lộ trình phát triển của EU hậu Brexit, cũng như các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư và khắc phục những khó khăn về kinh tế - xã hội hiện nay.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi là "tình thế nguy cấp" đối với EU. Hội nghị tại Bratislava sẽ chuyển tải 2 thông điệp chính đến người dân châu Âu: Thứ nhất, 27 nước thành viên còn lại phải đoàn kết, quyết tâm ở lại EU. Thứ hai, lãnh đạo EU phải hành động để lấy lại niềm tin của người dân và xua tan những nỗi lo bao trùm khu vực hiện nay.

EU kêu gọi đoàn kết sau Brexit EU kêu gọi đoàn kết sau Brexit Đề xuất cấp giấy phép làm việc cho công dân EU tại Anh Đề xuất cấp giấy phép làm việc cho công dân EU tại Anh Chính phủ Anh công bố kế hoạch chi tiết rời EU Chính phủ Anh công bố kế hoạch chi tiết rời EU

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước