Gần 1.000 người Tây Ban Nha phải sơ tán do hỏa hoạn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/08/2019 17:35 GMT+7

Hơn 1.000 ha rừng trên quần đảo Canary đã bị thiêu rụi.

VTV.vn - Gần 1.000 người đã bị buộc phải sơ tán khẩn cấp sau khi một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra trên đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc đã gây ra vụ hỏa hoạn do sử dụng thiết bị hàn.

Lực lượng cứu hỏa đã có thể nhanh chóng khống chế được ngọn lửa nếu không gặp điều kiện thời tiết bất lợi. Gió đổi chiều đã cản trở đáng kể công tác dập lửa và khiến hỏa hoạn lan rộng.

Hơn 200 lính cứu hỏa đã được triển khai khẩn cấp tham gia công tác dập lửa. Ngoài ra, lực lượng cứu hỏa cũng huy động 10 máy bay ném bom nước cùng một số trực thăng.

Hiện vẫn còn 3 khu vực hỏa hoạn chưa được kiểm soát. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 1.000 ha rừng trên quần đảo Canary đã bị thiêu rụi.

Hỏa hoạn tại bệnh viện phụ sản ở Phần Lan Hỏa hoạn tại bệnh viện phụ sản ở Phần Lan

VTV.vn - Một bệnh viện phụ sản ở Helsinki, Phần Lan đã phải sơ tán vì hỏa hoạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước