Gần 13 triệu trẻ em Mỹ đã mắc COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/04/2022 18:29 GMT+7

Một bé gái tại Mỹ được tiêm chủng ngừa COVID-19 - Ảnh: AP

VTV.vn - Tại Mỹ, gần 13 triệu trẻ em đã mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, chiếm 19% tổng số ca mắc ở nước này.

Theo báo cáo cập nhật của Viện Hàn lâm Nhi khoa và Hiệp hội Bệnh viện Nhi của Mỹ, trong tổng số gần 13 triệu ca bệnh nhi mắc COVID-19 có 116 nghìn ca mắc mới trong 4 tuần qua. Chỉ riêng trong tuần gần đây đã có tới hơn 33 nghìn ca mắc mới là trẻ em.

Viện Hàn lâm Nhi khoa cho rằng, cần phải thừa nhận đại dịch đang gây những tác động tức thời đối với sức khỏe của trẻ em. Các quốc gia trên thế giới cần xác định và giải quyết những ảnh hưởng lâu dài về thể chất, tinh thần, khả năng hòa nhập và gắn kết xã hội của trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ở thế hệ này.

Theo các nhà khoa học Mỹ, tiêm vaccine vẫn là biện pháp hàng đầu để phòng ngừa COVID-19. Kể cả khi trẻ em đã mắc COVID-19 thì sau 3 tháng kể từ khi trẻ khỏi bệnh là có thể tiêm vaccine.

Gia tăng số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tại Mỹ Gia tăng số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tại Mỹ

VTV.vn - Số ca mắc mới COVID-19 ở trẻ em Mỹ tăng mạnh trong năm 2022, khi làn sóng dịch mới bùng phát do biến thể Omicron lây lan nhanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước