Gạo Việt "ghi điểm" tại Nhật Bản

Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ năm, ngày 20/03/2025 17:40 GMT+7

Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Người Nhật đánh giá rằng, gạo Việt Nam chất lượng khá giống với gạo Nhật, trong khi giá lại rẻ hơn.

Gạo Việt Nam đang rất được ưa thích tại Nhật Bản. Người Nhật đánh giá rằng, gạo Việt Nam chất lượng khá giống với gạo Nhật, trong khi giá ại rẻ hơn. Nhất là trong bối cảnh giá gạo tại Nhật Bản vẫn ở mức cao, nhu cầu về gạo nhập khẩu rẻ đang tăng lên. Bởi vậy, gạo Việt đang thực sự ghi điểm tại Nhật.

Những bao gạo "Made in Vietnam" trên kệ các siêu thị Nhật Bản, đang ngày càng nhận được sự yêu thích của người dân nước này. Tại Tokyo, giá thành chưa bao gồm thuế cho 5 kg gạo Japonica của Việt Nam được bán với giá khoảng 3.200 Yen (tương đương 540.000 đồng). Đây là mức giá cạnh tranh tốt với các loại gạo của Nhật Bản, có giá khoảng 4.000 Yen (680.000 đồng) cho cùng số lượng.

Ông Khorow Hassanzadeh - Chủ tịch công ty Spice House, Nhà phân phối gạo Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: "Nhật Bản là một thị trường khó tính, nhưng với kinh nghiệm hơn 30 năm nhập khẩu gạo, tôi cho rằng gạo Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục thị trường này. Chúng tôi sẽ cùng với các đơn vị sản xuất quảng bá để người tiêu dùng Nhật Bản biết nhiều hơn đến gạo Việt Nam".

Gạo Japonica là giống gạo chủ đạo ở Nhật Bản, có hạt nhỏ và ngắn. Gạo Việt Nam trông giống như các sản phẩm của Nhật Bản và hương vị cũng gần như giống hệt. Năm 2024, đợt xuất khẩu lần thứ hai đã lên đến 6.000 tấn, tức là gấp 60 lần so với lần thứ nhất. Dự kiến trong tháng 3 năm nay, thương hiệu gạo thứ ba của Việt Nam tiếp tục ra mắt tại Nhật Bản sau ST 25 và Japonica.

Ông Yoshino Takeshi - Giám đốc điều hành Ngân hàng Kiraboshi, Nhật Bản chia sẻ: "Thủ tục nhập khẩu gạo vào Nhật Bản khá phức tạp, phải mất tới một năm rưỡi mới có được giấy phép. Tuy nhiên, chúng tôi có đã hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam làm được điều này trong chỉ trong nửa năm".

Tại một trong những chuỗi siêu thị lớn của Nhật Bản đang mong muốn bày bán lượng lớn gạo Việt Nam, nếu như quá trình đàm phán thuận lợi, có thể tháng 6 năm nay, gạo của Việt Nam có thể lên kệ tại các siêu thị lớn của Nhật Bản.

Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, lượng gạo nhập khẩu tư nhân đã tăng mạnh, từ 368 tấn trong năm tài chính 2023 lên tới 991 tấn vào cuối tháng 1/2025. Các doanh nghiệp tư nhân dự định sẽ nhập thêm 20.000 tấn gạo ngoài hạn ngạch trong năm 2025.

Thị trường Nhật Bản hấp dẫn lao động nước ngoài Thị trường Nhật Bản hấp dẫn lao động nước ngoài

VTV.vn - Nhật Bản ghi nhận số lượng người nước ngoài cư trú đạt mức kỷ lục, phản ánh nhu cầu lao động ngày càng tăng trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước