Gia tăng tình trạng chiếm dụng nhà bỏ hoang ở Tây Ban Nha

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 90.000 căn hộ tại Tây Ban Nha hiện được cho là có người "nhảy dù" vào ở. Tuy nhiên, việc này không phải là tội nghiêm trọng ở đây.

Chỉ hơn 10 năm trước, thị trường bất động sản nở rộ ở Tây Ban Nha nhưng cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra như kim châm vào quả bong bóng bất động sản khiến nó nổ tung.

Hàng trăm ngàn tòa nhà trên khắp Tây Ban Nha bị bỏ trống dẫn đến sự xuất hiện thị trường chợ đen nhà ở giá rẻ.

Các nhóm tội phạm có tổ chức đã cho những người vô gia cư nhảy dù vào ở trong những căn hộ bỏ hoang để kiếm tiền. Mặc dù rất nhiều gia đình nghèo biết họ vi phạm pháp luật nhưng nếu không làm vậy họ sẽ không có nhà để ở.

Nghèo đói đang ngày càng phổ biến ở Tây Ban Nha. Nhiều người mất việc làm trong cuộc khủng hoảng kinh tế và nhà của họ cũng bị mất vì họ không thể trả tiền thế chấp. Đó là lý do tại sao nhiều căn hộ thuộc về các ngân hàng và rồi bị bỏ hoang.

Giờ đây, những người chiếm dụng nhà còn tổ chức thành hội nhóm, trao đổi thông tin về việc làm thế nào để đối phó với chính quyền địa phương và những thủ tục pháp lý khiến tình trạng này trở nên nan giải hơn ở Tây Ban Nha.

Giới đầu tư Trung Quốc đột ngột dừng mua bất động sản nước ngoài Giới đầu tư Trung Quốc đột ngột dừng mua bất động sản nước ngoài Giá bất động sản tại Australia tăng vọt Giá bất động sản tại Australia tăng vọt Thị trường bất động sản tại Canada giảm nhiệt mạnh trong 7 năm Thị trường bất động sản tại Canada giảm nhiệt mạnh trong 7 năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước