Giới trẻ Trung Quốc gây sốt với cách “lách phí” hành lý máy bay

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 25/03/2024 21:16 GMT+7

VTV.vn - Giới trẻ Trung Quốc đã nghĩ cách mặc nhiều lớp quần áo lên người để lách phí hành lý hàng không.

Tờ South China Morning Post ghi nhận trường hợp một người mặc 6 bộ trang phục thu đông lên người, từ áo vest, áo sơ mi cho đến áo khoác dày cộm. Một du khách khác thì diện đến 8 bộ Hán phục truyền thống, khi bay tới Australia, để tiết kiệm phí hành lý.

Nhiều người khác lại nhét quần áo vào những chiếc gối hình chữ U - để biến chúng có tác dụng như một chiếc đệm cổ mang theo lên máy bay mà không bị làm sao.

Giới trẻ Trung Quốc gây sốt với cách “lách phí” hành lý máy bay - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Joe.uk)

Để giải quyết thách thức khi mang theo đồ điện tử, áo khoác câu cá là một giải pháp hữu ích vì có nhiều túi to có thể đựng tài liệu, dây cáp và sạc dự phòng. Chiếc áo khoác thậm chí có thể đựng toàn bộ các bộ mỹ phẩm và chăm sóc da, trong khi túi sau cung cấp không gian rộng rãi cho hai cuốn sách và một chiếc iPad. Thậm chí, nó có thể bỏ vừa một máy tính xách tay 16 inch. Món đồ này được dân mạng mệnh danh là "con át chủ bài".

Tuy nhiên, những cách này đều không được khuyến khích. Giới chức Trung Quốc khuyến cáo việc làm này có thể ảnh hưởng đến an toàn của cả chuyến bay.

Korean Air sẽ cân hành khách và hành lý xách tay trước chuyến bay Korean Air sẽ cân hành khách và hành lý xách tay trước chuyến bay

VTV.vn - Động thái này nhằm tăng cường an toàn hàng không và giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu quá mức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước