Hàn Quốc cấm tổ chức tiệc tất niên ngăn ngừa dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/11/2020 16:59 GMT+7

Quân nhân Hàn Quốc khử trùng tại một địa điểm thi tuyển sinh đại học ở Sokcho, cách Seoul 213 km về phía đông. Ảnh: Yonhap.

VTV.vn - Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, chính quyền Hàn Quốc đã bổ sung các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội.

Tốc độ lây lan COVID-19 tại Hàn Quốc đang ở mức cao nhất trong gần 9 tháng qua, Chính phủ Hàn Quốc đã siết chặt lệnh cấm tụ tập và các hoạt động được cho là nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đặc biệt ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.

Theo lệnh giãn cách xã hội tăng cường, bắt đầu từ ngày mai (1/12), các cơ sở đã từng phát sinh ca nhiễm tập thể như phòng xông hơi, cơ sở thể dục thể thao như phòng tập aerobic, phòng tập nhảy buộc phải đóng cửa.

Đặc biệt, Hàn Quốc cũng đã ban hành lệnh cấm tổ chức các sự kiện hay tiệc tất niên cuối năm.

Sau ba ngày liên tiếp ghi nhận hơn 500 ca mỗi ngày, số người mắc mới tại nước này trong 24 giờ qua đã giảm xuống còn 450 trường hợp.

Ngày càng nhiều ca mắc không triệu chứng, Hàn Quốc gặp khó trong 'truy vết' Ngày càng nhiều ca mắc không triệu chứng, Hàn Quốc gặp khó trong "truy vết"

VTV.vn - Tình hình gia tăng số bệnh nhân COVID-19 không biểu hiện triệu chứng đang thách thức nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước