Hãng hàng không lớn nhất Italy đệ đơn phá sản

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 03/05/2017 15:22 GMT+7

Máy bay của hãng Alitalia. (Ảnh: The New York Times)

VTV.vn - Alitalia – Hãng hàng không lớn nhất Italy hôm 2/5 cho biết đã bắt đầu thủ tục xin phá sản sau khi thất bại trong việc thông qua kế hoạch tái cơ cấu và cắt giảm nhân công.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 thập kỷ qua Alitalia đệ đơn phá sản.

Theo kế hoạch tái cấu trúc và tài chính mới trị giá hơn 2 tỷ USD được nhóm cổ đông Alitalia công bố, hãng hàng không lớn nhất đất nước hình chiếc ủng sẽ phải sa thải 15% nhân viên cũng như cắt giảm đồng loạt 8% lương.

Tuy nhiên, kế hoạch đã bị 90% nhân viên của Alitalia phản đối, kéo theo các cuộc đình công kéo dài, khiến 60% số chuyến bay của hãng bị hoãn hoặc phải hủy bỏ. Theo tính toán, mỗi ngày Alitalia chịu lỗ ròng hơn 1 triệu Euro, khoảng 25 tỷ đồng.

Ngay sau khi đệ đơn xin phá sản, Chính phủ Italy đã tuyên bố cung cấp 1 gói cứu trợ 600 triệu Euro, nhằm giúp hãng hàng không này hoạt động cầm chừng trong 6 tháng tới, trước khi các thủ tục phá sản hoàn tất. Tuy nhiên, chính Bộ trưởng Kinh tế Italy cũng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, Chính phủ sẽ không xin bảo hộ phá sản cho Alitalia.

Hiện giá cổ phiếu của hãng hàng không này đã lao dốc tới 94% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước