Hội nghị Hội đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 18

Ngọc Phương, Phan Anh, Ngọc Tiến (Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 31/10/2019 21:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã rà soát tổng thể tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025.

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 18 (AECC) chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 đã diễn ra ngày hôm nay (31/10) tại Nonthaburi, Thái Lan với sự tham dự của Bộ trưởng, Trưởng đoàn 10 nước thành viên và Tổng thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam gồm đại diện Bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã rà soát tổng thể tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025, đồng thời đưa ra 10 khuyến nghị cụ thể để tiếp tục triển khai Kế hoạch này. Về tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), các Bộ trưởng ghi nhận vẫn còn một số vướng mắc; cho rằng việc hoàn tất đàm phán hiệp định sẽ mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế khu vực.

Để tạo cơ sở giải quyết các tranh chấp về kinh tế và phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, các Bộ trưởng đã ký Nghị định thư ASEAN về tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng cũng rà soát tình hình thực hiện các sáng kiến của nước Chủ tịch ASEAN trong năm 2019, theo đó 10 trong tổng số 13 ưu tiên của Thái Lan đã được hoàn thành, các ưu tiên còn lại dự kiến cũng sẽ được thực hiện trong cuối năm nay. Theo kế hoạch, ngày mai, các Bộ trưởng sẽ công bố Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước