Hội nghị LHQ tìm giải pháp bảo vệ rừng

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.gov.vn)-Thứ tư, ngày 24/09/2014 12:00 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: AFP)

Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu hôm 23/9 đã chính thức khai mạc tại New York (Mỹ), bên lề khóa họp của Đại hội đồng LHQ.

Đây là diễn đàn đặc biệt để lãnh đạo các quốc gia nêu kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời là cơ hội để LHQ thúc đẩy các động lực chính trị nhằm tiến tới một hiệp định toàn cầu về giảm khí thải vào năm 2015.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh LHQ về khí hậu, các đại biểu tham dự đã thông qua Tuyên bố về rừng, nhằm duy trì và phát triển diện tích rừng, góp phần chống biến đổi khí hậu. Theo đó, các nước cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đến năm 2020 giảm được 50% diện tích rừng bị mất trắng và đến năm 2030 sẽ chặn đứng hoàn toàn tình trạng sử dụng rừng vào các mục đích khác.

Tuyên bố kêu gọi toàn thế giới trước mắt sớm trồng mới và khôi phục 350 triệu hecta rừng.

Phát biểu nhân dịp này, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết, tuyên bố về rừng vừa được thông qua tuy không phải là văn kiện mang tính ràng buộc về pháp lý, song ông vẫn hy vọng nó sẽ là nhân tố quan trọng góp phần bảo vệ môi trường sống trên Trái đất.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước