Hơn 330 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn gây bất ổn tồi tệ nhất ở Nam Phi

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 23/07/2021 06:00 GMT+7

Bạo loạn bùng phát tại Nam Phi sau khi cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phải vào tù. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 22/7, Chính phủ Nam Phi cho biết, bạo loạn ở nước này đã cướp đi sinh mạng của 337 người, tăng đáng kể so với con số 276 người được công bố vào ngày hôm trước.

Bà Khumbudzo Ntshavheni thuộc Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho biết: "Cảnh sát Nam Phi đã điều chỉnh tổng số người tử vong liên quan đến tình hình bất ổn ở tỉnh Gauteng là 79 người và tại tỉnh KwaZulu-Natal là 258 nạn nhân".

Bà Ntshavheni nói thêm rằng, một số trường hợp thiệt mạng gần đây nhất là do bị thương nghiêm trọng trong cuộc bạo loạn, dẫn đến tử vong.

Hơn 330 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn gây bất ổn tồi tệ nhất ở Nam Phi - Ảnh 1.

Bạo loạn, cướp bóc, đốt phá diễn ra tại Nam Phi. (Ảnh: AP)

Việc cướp bóc và đốt phá các doanh nghiệp, cửa hàng trên diện rộng đã bùng phát vào đầu tháng 7/2021, sau khi cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bắt đầu thụ án 15 tháng tù liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng.

Bạo lực leo thang, khiến vụ việc trên trở thành tình trạng bất ổn tồi tệ nhất kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc ở quốc gia này. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa coi đây là một "cuộc nổi dậy" có chủ đích. Cho đến nay, vụ bạo loạn đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 3,4 tỷ USD.

Bạo lực lan rộng từ hai tỉnh KwaZulu-Natal, quê hương của cựu Tổng thống nhà Zuma, và Gauteng. Đây là hai tỉnh đông dân nhất, chiếm một nửa sản lượng kinh tế của Nam Phi.

Hơn 330 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn gây bất ổn tồi tệ nhất ở Nam Phi - Ảnh 2.

Binh sỹ quân đội Nam Phi được điều động nhằm trấn áp cuộc bạo loạn. (Ảnh: AP)

Ngày 22/7, ông Zuma được phép rời khỏi nhà tù ở thị trấn Đông Nam Estcourt để đến tham dự lễ tang của anh trai ông, người đã chết vì bệnh tật vài ngày sau khi cựu Tổng thống Nam Phi thụ án tù giam.

Bạo lực đã giảm bớt và 6 người, bao gồm một DJ của Đài phát thanh Nam Phi, đã bị bắt vì tội kích động thực hiện bạo lực ở nơi công cộng. Hàng nghìn người khác đang bị giam giữ vì hành vi cướp bóc và đốt phá.

Nam Phi điều động hàng chục nghìn binh sĩ, nỗ lực ổn định tình hình bạo loạn Nam Phi điều động hàng chục nghìn binh sĩ, nỗ lực ổn định tình hình bạo loạn

VTV.vn - Ngày 15/7, Nam Phi đã đặt lực lượng quân đội dự bị trong tình trạng sẵn sàng triển khai trong nỗ lực nhằm ổn định tình hình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước