Hơn 98,6 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, Bắc Kinh triển khai xét nghiệm cho hàng triệu người

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ bảy, ngày 23/01/2021 06:22 GMT+7

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới vẫn tiếp tục tăng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 23/1, thế giới có hơn 98,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó trên 2,11 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nặng nề nhất trên thế giới với trên 25,3 triệu người mắc và gần 422.800 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 133.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hiện trung bình mỗi ngày Mỹ có khoảng 194.000 ca mắc mới và 3.000 trường hợp tử vong do COVID-19. Tính theo các bang, California đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chiến lược quốc gia ứng phó với đại dịch COVID-19 và ký các sắc lệnh hành pháp bổ sung để ngăn chặn dịch bệnh.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng cộng có hơn 10,6 triệu ca mắc, 153.200 trường hợp tử vong. Ngày 22/1, Ấn Độ báo cáo 14.200 người nhiễm mới.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận hơn 54.100 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên hơn 8,7 triệu trường hợp. Đến nay, trên 215.200 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi ở quốc gia này.

Chính phủ Pháp đang tiếp tục áp dụng những biện pháp mạnh để phòng dịch. Mới nhất, Chính phủ Pháp đã quyết định đóng cửa cáp treo tại các khu trượt tuyết cho đến hết tháng 2, đồng nghĩa với việc đóng cửa các khu nghỉ dưỡng mùa đông. Việc tiếp tục đóng cửa các nhà hàng, quán bar cho đến cuối tháng 4 cũng là một cú sốc cho người dân Pháp, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Paris. Tuy nhiên, với số người tử vong vì COVID-19 vẫn từ 300 - 500 ca/ngày, đây được coi là những giải pháp bắt buộc để hạn chế các hoạt động tập trung đông người dẫn đến lan truyền dịch bệnh dù tác động của nó đến nền kinh tế là không nhỏ.

Hơn 98,6 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, Bắc Kinh triển khai xét nghiệm cho hàng triệu người - Ảnh 1.

Chính phủ Pháp đang tiếp tục áp dụng những biện pháp mạnh để phòng dịch. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã chỉ thị, các trường học và trường đại học của nước này phải đóng cửa trong ít nhất 15 ngày. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang phải chật vật đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay. Trước đó, vào ngày 18/1, Bồ Đào Nha thông báo siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch. Theo đó, Chính phủ sẽ cấm người dân di chuyển giữa các thành phố vào các ngày cuối tuần và cấm mọi hoạt động kinh doanh, trừ bán những mặt hàng thực phẩm. Lực lượng an ninh sẽ tăng cường giám sát các tuyến đường công cộng, đặc biệt trong phạm vi gần trường học, nhằm ngăn chặn việc tụ tập. Thủ tướng Costa cũng thông báo cấm mọi người sử dụng ghế đá công viên, trang thiết bị thể thao tại nơi công cộng, đồng thời yêu cầu các thị trưởng hạn chế người dân đến những nơi tập trung đông người.

Ngày 22/1, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã khởi động chiến dịch xét nghiệm cho 2 triệu người trong vòng 48 giờ. Thành phố này đang đẩy nhanh việc khống chế các ổ dịch mới nghi là liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn này đang được triển khai tại các quận Đông Thành và Tây Thành, nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người dân thủ đô Bắc Kinh. Giới chức Trung Quốc lên kế hoạch hoàn tất công tác xét nghiệm vào ngày 23/1. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang tới gần, với hàng trăm triệu người dự kiến sẽ về thăm nhà, chính quyền thành phố đang nỗ lực không để dịch bùng phát mạnh tại thủ đô Bắc Kinh.

Hiện Trung Quốc ghi nhận trên 88.800 người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4.600 trường hợp tử vong. Ngày 22/1, thêm 103 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này, bao gồm 94 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hơn 98,6 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, Bắc Kinh triển khai xét nghiệm cho hàng triệu người - Ảnh 2.

Trung Quốc đã triển khai xét nghiệm cho 2 triệu người tại Bắc Kinh trong vòng 48 giờ (Ảnh: AP)

Quan ngại tình hình dịch bệnh, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua hai dự luật quy định các hình phạt đối với những tổ chức và cá nhân không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cũng như bệnh truyền nhiễm khác. Các biện pháp trên được thông qua trong bối cảnh ngày 22/1, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại nước này tăng thêm lần lượt là gần 5.800 người và 87 trường hợp. Đến nay, Nhật Bản đã xác nhận trên 351.000 người mắc COVID-19.

Cùng ngày, Indonesia đã có thêm trên 13.600 ca nhiễm mới và 250 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là gần 965.300 và trên 27.400. Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới và tử vong tại Indonesia liên tục tăng cao, làm dấy lên quan ngại các bệnh viện của nước này có thể bị quá tải và sụp đổ trong những ngày tới.

Bộ Y tế Philippines đã ghi nhận thêm hơn 2.100 ca nhiễm mới, đưa tổng số ngường mắc bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này lên gần 509.900 trường hợp.

Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 309 ca nhiễm mới, chủ yếu thông qua việc chủ động xét nghiệm. Trong số các ca nhiễm mới, có 297 trường hợp là lây nhiễm trong nước và 12 người trở về từ nước ngoài. Tính đến nay, Thái Lan có tổng cộng hơn 13.100 ca nhiễm, trong đó có 71 trường hợp tử vong do COVID-19. Do số ca nhiễm tại thủ đô đã giảm đi, giới chức Bangkok đã cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại từ ngày 22/1, bao gồm các trung tâm giải trí, cơ sở làm đẹp, phòng tập.

Được tiêm vaccine COVID-19 'thừa' vui như trúng số Được tiêm vaccine COVID-19 "thừa" vui như trúng số EU kêu gọi siết chặt ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan EU kêu gọi siết chặt ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan Du khách tới Mỹ sẽ phải cách ly ngay khi đến sân bay Du khách tới Mỹ sẽ phải cách ly ngay khi đến sân bay

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước