Iran cảnh báo Mỹ không hủy hoại thỏa thuận hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/10/2017 17:40 GMT+7

Ông Ali Akbar Salehi (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran cảnh báo Mỹ không nên hủy hoại thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran và nhóm P5+1 đã ký năm 2015.

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, ông Salehi, cảnh báo Mỹ không nên hủy hoại thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) đã ký năm 2015. Nếu không, các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân của quốc tế cũng như vị thế của Washington trên trường quốc tế sẽ gánh chịu hậu quả.

Phát biểu tại một Hội nghị quốc tế về tăng cường an toàn hạt nhân được tổ chức tại thủ đô Roma của Italy, ông Salehi cho rằng thái độ tiêu cực gần đây của Washington báo hiệu điềm xấu đối với việc duy trì nguyên vẹn thỏa thuận.

Quan chức này khẳng định Iran không muốn chứng kiến thỏa thuận bị xé bỏ, và điều này sẽ đe dọa tới toàn bộ cộng đồng quốc tế chứ không chỉ riêng lợi ích quốc gia của Iran.

Ông Salehi cũng hoan nghênh các tiến bộ đã đạt được, cho rằng các nỗ lực không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân đã đem lại lợi ích cho toàn cầu.

Nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran Nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

VTV.vn - Cần phải duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1. Đây là lời kêu gọi được Ủy ban châu Âu và Nga đồng thời đưa ra vào ngày 6/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước