Iran cảnh báo nối lại hoạt động làm giàu urani

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/08/2017 11:01 GMT+7

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran tuyên bố, Iran có thể nối lại hoạt động làm giàu urani cấp độ cao trong vòng 5 ngày nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết, Tehran sẽ không mong muốn điều này xảy ra, bởi nước này đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để đạt được thỏa thuận hạt nhân của Iran với nhóm P5+1.

Iran tăng kho dự trữ Urani Iran tăng kho dự trữ Urani Iran phát hiện mỏ urani với trữ lượng cao bất ngờ Iran phát hiện mỏ urani với trữ lượng cao bất ngờ Iran không chấp nhận giảm quy mô chương trình làm giàu urani Iran không chấp nhận giảm quy mô chương trình làm giàu urani

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước