Israel ấn định thời điểm bầu cử trước thời hạn

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 04/12/2014 06:00 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Các nhà lập pháp Israel hôm 3/12 đã thông qua quyết định giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 17/3/2015.

Đây là cuộc bầu cử thứ hai ở nước này chỉ trong 2 năm qua.

Động thái trên diễn ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cách chức hai nhân vật chủ chốt trong liên minh cầm quyền là Bộ trưởng Tài chính Yair Lapid, và Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni vì chống đối Chính phủ.

Theo quy định, Israel sẽ có thời hạn 90 - 150 ngày để tiến hành bầu cử. Tuy nhiên, cả Thủ tướng Netanyahu và lãnh đạo các Đảng khác đều mong muốn tổ chức bầu cử trong thời gian sớm nhất.

Liên minh cầm quyền Israel hiện nay không tìm thấy tiếng nói chung trong nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm ngân sách năm 2015, chính sách xã hội, chống khủng bố và các vấn đề đối ngoại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước