Không kích tiêu diệt 19 tay súng IS tại Afghanistan

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 27/05/2018 14:59 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, các cuộc không kích được tiến hành tại huyện Haska Mina ngày 26/5.

Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 27/5 cho biết ít nhất 19 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của IS ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. 

Trong số các tay súng bị tiêu diệt có 2 thủ lĩnh của IS trong khu vực, có tên là Qari Esrar và Mullah Hasghar. Tuy nhiên, Bộ trên không nêu rõ lực lượng không quân Afghanistan hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện cuộc không kích này. 

Phiến quân IS xuất hiện tại Nangarhar từ đầu năm 2015. Tỉnh miền núi này cách thủ đô Kabul 120km về phía Đông, là khu vực thường xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân IS. Bạo lực đã buộc hàng nghìn người dân tại đây phải đi sơ tán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước